Liên minh Châu Âu EU vừa quyết định cấm vận Tổng thống tự phong Bờ biển Ngà Laurent Gbagbo và 18 quan chức thân cận của ông đặt chân đến lãnh thổ EU. Trong khi đó, Liên hiệp quốc cho biết sẽ không có ý định rút các lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi nước này.

Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Bờ Biển Ngà ONUCI

Hiện có khoảng 10.000 binh lính thuộc các Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đang đồn trú ở Bờ Biển Ngà. Mặc dù Tổng thống tự phong Gbagbo gây áp lực và tố cáo Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc đang chống lại chính quyền của ông và hậu thuẫn cho Tổng thống tự phong khác là Alassane Ouattara. Tuy nhiên, Liên hiệp quốc vẫn lên tiếng từ chối rút quân khỏi nước này.

Người phát ngôn của Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Bờ Biển Ngà ONUCI, ông Hamadoun Touré nói: "Chúng tôi không muốn đối đầu với bất cứ phe phái nào ở nước này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ra tay nếu an ninh bị đe dọa".

Vào đầu năm 2003, theo thỏa thuận hòa bình được ký kết tại Pháp giữa Tổng thống Laurent Gbagbo và Lực lượng nổi dậy ở miền Bắc, Pháp và EU đã gửi các lực lượng quân sự của họ đến Bờ Biển Ngà theo sứ mệnh gìn giữ hòa bình do Liên hiệp quốc đề ra.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *