Bên bờ hạnh phúc

Đều đặn mỗi sáng, anh Bùi Văn Đủ lại len lách qua con hẻm nhỏ, bắt đầu hành trình mưu sinh của mình. Đôi chân khuyết tật bẩm sinh từ khi mới lọt lòng, anh Đủ chỉ còn đôi bàn tay để vượt lên số phận. Đôi bàn tay ngày ngày mở ra cửa tiệm điện tử,như thể mở ra cánh cửa tươi sáng của đời mình.
Làm bạn với những linh kiện khô khan, nhưng với anh Đủ đây chính là công việc mang lại cho anh niềm vui và hơn hết là sự tự tin ở chính mình.
Trước khi làm chủ cửa tiệm sửa điện tử nhỏ này, anh Đủ đã có hơn 10 năm làm thuê cho các cửa tiệm điện tử quanh nhà. Chắt chiu, dành dụm từng đồng lương ít ỏi anh mở một cửa tiệm nhỏ cho riêng mình, đến nay cũng đã được 5 năm. Thời gian gắn bó với nghề đã tôi luyện nên một người thợ sửa điện tử chắc tay được khách hàng thương mến.

Được khách hàng tin tưởng với anh Đủ đó như là một sự công nhận “dù tàn nhưng không phế”. Từ đó, anh và càng hăng say hơn với nghề để gánh vác gia đình còn quá nhiều nỗi lo toan. Ông Bùi Hữu Nghĩa – cha anh Đủ năm nay đã ngoài 90 tuổi, căn bệnh thấp khớp lâu năm khiến ông Nghĩa đi đứng vô cùng khó nhọc. Bà Nguyễn Thị Cúc – mẹ anh Đủ, mắc căn bệnh suy tim hơn 10 năm nay khiến sức khỏe bà ngày một hao mòn. Trong nhà còn em gái anh Đủ là chị Bùi Bé Bảy. Chị Bảy trước đây làm thuê cho cửa tiệm tạp hóa gần nhà nhưng từ khi cha mẹ nay ốm mai đau chị đã thôi việc để cận kề chăm sóc.
Một lòng lo cho người thân, anh đủ chẳng màng đến sức khỏe riêng mình. Đôi chân teo nhỏ đã chai sần vì hơn 40 năm theo anh rong ruổi và bám trụ với nghề. Những thiết bị điện tử nặng nề tưởng chừng như không thể nào di chuyển nhưng bằng tất cả sự cố gắng của mình, anh Đủ đã đảm đương hết mọi việc.

Cửa tiệm nhỏ này đã cùng anh Đủ “biến những điều không thể thành có thể”. Thế nhưng hiện nay, quá trình làm nghề cảu anh gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, vật dụng sửa chữa cũng đã hỏng hóc, hao mòn theo năm tháng mưu sinh.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Anh Bùi Văn Đủ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Bùi Văn Đủ (1974), khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

 

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *