Bộ Tài chính Philippines vừa cho biết, nước này có thể sẽ gia hạn giảm thuế nhập khẩu đối với gạo cùng nhiều mặt hàng khác cho đến sau năm 2023 để giảm bớt áp lực lên lạm phát và ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Ảnh minh họa

Trong một phát biểu, Bộ trưởng Tài chính Philippines Benjamin Diokno nhấn mạnh rằng chính quyền Manila đang xem xét khả năng gia hạn giảm thuế nhập khẩu đối với gạo, bắp và thịt heo. Việc xem xét toàn diện về thuế quan cũng sẽ bao gồm những mặt hàng có khả năng đẩy lạm phát lên cao. Tỷ lệ lạm phát của Philippines trong tháng 7 vừa qua giảm xuống còn 4,7%, song vẫn cao hơn mức mục tiêu là 2-4%.

Giá gạo liên tục đi lên thời gian gần đây là một trong những yếu tố gây áp lực lên lạm phát. Để tăng nguồn cung gạo, duy trì giá gạo phải chăng và giảm sức ép lạm phát, Philippines đã giảm thuế nhập khẩu gạo xuống còn 35%. Philippines là một trong những nước mua gạo hàng đầu thế giới và đang khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tăng cường nhập khẩu để đối phó với sự thiếu hụt nguồn cung do hiện tượng khí hậu El Nino. Năm ngoái, Philippines nhập khẩu 3,79 triệu tấn gạo, chủ yếu là của Việt Nam, Myanmar, Pakistan và Thái Lan./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *