Hãng tin Reuters cho biết, hôm qua (18/04), cảnh sát Ấn Độ đã nổ súng vào đám đông người biểu tình phản đối dự án Nhà máy điện hạt nhân Jaitapur (JNPP) ở bang Maharashtra, thuộc miền Tây nước này. Những người biểu tình quá khích đã tràn vào khu vực xây dựng, đập phá và đốt cháy một số hạng mục công trình đang còn dang dở.

Đám đông người biểu tình phản đối dự án Nhà máy điện hạt nhân Jaitapur (JNPP) ở bang Maharashtra

Theo báo chí địa phương, đã có 1 người biểu tình thiệt mạng do trúng đạn của cảnh sát, ít nhất 8 người khác và hơn 40 nhân viên cảnh sát bị thương.

Dự án JNPP với sự hợp tác của Công ty Pháp Areva đã vấp phải sự phản đối kịch liệt khi người dân trong vùng cho rằng, nó sẽ gây nguy hại đến môi trường và đe dọa cuộc sống của họ.

Địa điểm triển khai dự án có độ cao 25m so với mực nước biển – một vị trí có nguy cơ xảy ra thảm họa tương tự như nhà máy Fukushima số 1 tại Nhật Bản. Ấn Độ đang dự tính tiến hành những biện pháp cấp bách nhằm xét lại tiêu chuẩn an toàn tại các nhà máy điện hạt nhân trong trường hợp khẩn cấp và thiên tai tương tự như ở Nhật.

Hiện, Ấn Độ có 6 nhà máy điện hạt nhân gồm 20 lò phản ứng đang hoạt động với công suất hơn 4.000 megawatt điện mỗi năm. Ngoài ra, Ấn Độ còn có 5 nhà máy điện hạt nhân khác đang trong quá trình xây dựng.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *