Ngày 25/05, công nhân ngành đường sắt ở Pháp đã tiến hành cuộc đình công kéo dài 24 giờ yêu cầu Chính phủ Pháp tăng lương và đảm bảo an ninh việc làm.

Cuộc đình công trở thành sự kiện chính và đầu tiên trong ngày 26/05 của Liên đoàn lao động nhằm duy trì áp lực đối với chính phủ.

Công nhân ngành đường sắt Pháp đình công

Cuộc đình công đã gây ra những gián đoạn nhỏ trong giao thông, giáo dục và những dịch vụ công khác. Tuy nhiên, Liên đoàn lao động Pháp không có ý định phát động hàng triệu người biểu tình xuống đường phố.

Các liên đoàn cáo buộc Tổng thống Nicolas Sarkozy không hành động đủ để cứu vớt việc làm và bảo vệ tiền lương.

Trước đó, họ đã không thể thuyết phục Tổng thống Sarkozy đáp ứng các yêu cầu của người lao động chẳng hạn như tăng mức lương tối thiểu hợp pháp.

Đại diện Liên đoàn cho biết: “ Chính phủ và giới chủ sai lầm khi phớt lờ các yêu cầu của người lao động, cư xử với họ bằng thái độ xem thường. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà người lao động bị tác động mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng, họ bị mất việc làm, các nhà máy giảm sản xuất hàng loạt và sự xói mòn của các dịch vụ công.”

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *