Bên bờ hạnh phúc

Chuyện bi hài trong các cuộc thi sắc đẹp là một trong những nội dung của băng, đĩa hài Tết Canh Dần. Mảng hài dân gian sẽ không pha trộn nội dung hiện đại như các năm trước.

“Nếu như hài Tết 2009 là những kịch bản cũ được làm lại kiểu Người ngựa, ngựa người, thì năm nay sẽ là những món ăn hoàn toàn mới, được đầu tư kỹ lưỡng hơn”, đạo diễn Phạm Đông Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long (Thăng Long Audio – Visual), cho biết.

Những câu chuyện quen

Hai sản phẩm hài của Thăng Long Audio – Visual năm nay là Cả NgốCuộc thi các đệ nhất. Cuộc thi các đệ nhất sẽ là những câu chuyện hài xung quanh một số cuộc thi sắc đẹp Việt Nam trong năm qua. Khi xem tiểu phẩm, khán giả sẽ có cảm giác đã gặp và đọc ở đâu đó. Cuộc thi các đệ nhất có một dàn sao phía Nam tham gia diễn xuất, như Hoài Linh, Chí Tài và người đẹp “dao kéo” Phi Thanh Vân. Trong tiểu phẩm này, đạo diễn Phạm Đông Hồng thiết kế cho Hoài Linh một vai nữ.

Còn Cả Ngố được phóng tác truyện cười dân gian Việt Nam. “Những câu chuyện dân gian này rất gần gũi với khán giả từ thành thị đến nông thôn”, đạo diễn Phạm Đông Hồng cho biết.

Về cách làm, Cả Ngố sẽ không theo mô-típ kết hợp dân gian với hiện đại như tiểu phẩm Tiền ơi (2009) và nhiều sản phẩm khác mấy năm gần đây, mà dân gian 100%. Ông Phạm Đông Hồng cho rằng, làm những tiểu phẩm hài dân gian 100% rất khó, cần một số vốn khá lớn để may trang phục, thuê đất để dựng bối cảnh.

Nhiều gương mặt hài quen thuộc sẽ tham gia Cả Ngố, như Xuân Bắc, Tự Long, Hiệp “gà”, Thanh Ngoan, Minh Hằng, Hán Văn Tình và ca sĩ Ngọc Khuê.

 

 

Chuyện thi hoa hậu sẽ đi vào chương trình hài xuân 2010. Ảnh: N.Nhiên

 

Khác với mọi năm, đến thời điểm này, thị trường băng đĩa hài chưa mấy sôi động. Năm ngoái, Trung tâm nghe nhìn Hồ Gươm Audio tung ra hai sản phẩm VCD và CD cùng tên Tuổi thơ… cười dành cho đối tượng thiếu nhi. Nhưng năm này, bà Thu Hiền, Trưởng Trung tâm, cho biết đơn vị mới đang lên kế hoạch và chưa thực hiện, bởi vẫn chưa có sự thống nhất với các nghệ sĩ và đối tác khác.

Tìm kịch bản hay: "Mò kim đáy biển"

Để làm chương trình hài Tết, tìm kịch bản hay là khâu quan trọng hàng đầu. Ngay từ đầu năm, các “trùm” hài đã chuẩn bị kịch bản cho đĩa 2010.

Thăng Long Audio – Visual mở cuộc thi viết kịch bản hài Tết từ tháng 5/2009. Theo ông Đông Hồng, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhà biên kịch chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc. Đến nay, cuộc thi nhận được gần 60 kịch bản và hai trong số đó được dựng thành hai tiểu phẩm Cuộc thi các đệ nhất và Của gia bảo, mang tính thời sự.

Tuy nhiên, đạo diễn Phạm Đông Hồng chưa thỏa mãn với những kịch bản nêu trên. Ngay cả kịch bản được chọn làm đĩa hài Tết cũng mới chỉ có ý tưởng hay, còn nội dung vẫn rất sơ sài, phải thêm mắm thêm muối nhiều.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm sản xuất Phim truyền hình Việt Nam, cũng cho rằng, kiếm được kịch bản hài hay giống như mò kim đáy biển.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trung tâm nghe nhìn Hồ Gươm Audio chưa sẵn sàng làm hài Tết năm nay. Bà Thu Hiền nói: “Không phải không có kịch bản nào, mà kịch bản chưa đủ hay. Phải có kịch bản hấp dẫn, chúng tôi mới tự tin làm”.

Ngoài khó khăn về kịch bản, các nhà sản xuất băng đĩa hài luôn phải đối mặt với tình trạng băng đĩa lậu. Đạo diễn Đông Hồng cho rằng phải “sống chung với lũ” và đừng hy vọng vào việc kiếm lời từ bán đĩa hài. Để đối phó với đĩa lậu, năm nay Thăng Long Audio – Visual tiếp tục bán đĩa hài với giá 9.000 đồng một đĩa.

Theo datviet

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *