Kỳ thi đến, thầy cô – học sinh và cả phụ huynh đều căng thẳng. Nhiều gia đình có con em chuẩn bị thi tốt nghiệp thì cả nhà phải… nín thở để giữ không gian yên tĩnh cho con em học bài. Với nhiều trường, việc học sinh phải học bài không phân biệt ngày đêm đã trở thành…bình thường. Và ngày càng có nhiều trường “cấm trại” học sinh để ôn thi tốt nghiệp.
Nguyên nhân do đâu? Phải chăng hiện nay học sinh thường học lệch. Các môn như Sử, Địa lâu nay chỉ học sơ sài nên khi Bộ GD-ĐT chọn 2 môn này là hai môn thi tốt nghiệp thì mới bắt đầu “tăng tốc” vá lỗ thủng kiến thức. Còn các trường không muốn thành tích tỷ lệ tốt nghiệp nằm cuối bảng nên thầy trò cùng nhau ôn luyện để có kết quả tốt nghiệp cao như mong đợi.
Thay vì hướng đến một kỳ thi nhẹ nhàng, giảm bớt áp lực, kỳ thi tốt nghiệp đang có dấu hiệu nặng nề, quá tải. |
Nhưng rồi từ năm sau trở đi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lại tăng trở lại với những nỗ lực chạy đua “trụ hạng” và “lên hạng” của các địa phương… Thế là, thay vì hướng đến một kỳ thi nhẹ nhàng, giảm bớt áp lực căng thẳng cho xã hội thì kỳ thi tốt nghiệp đang có dấu hiệu nặng nề, quá tải.
Chính vì vậy, khi Bộ GD-ĐT chưa ra chủ trương tổ chức kỳ thi “2 trong một”, lấy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển vào đại học thì xã hội lại càng lo ngại bởi nó sẽ càng nặng nề hơn. May thay, chủ trương này của Bộ vẫn tiếp tục nằm trên giấy, nếu không, kỳ thi tốt nghiệp đối với hơn 1 triệu thí sinh sẽ trở thành cuộc ganh đua quyết liệt, chứ chưa bàn đến tính an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng giữa 63 tỉnh, thành phố với những đặc thù khác nhau.