Bên bờ hạnh phúc

Sau hơn 2 giờ tranh luận, sáng nay, Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn đại học khối A và D là 13, khối B và C là 14, tương đương năm 2009. Khoảng nửa triệu thí sinh dưới điểm sàn và phải tìm kiếm cơ hội ở các bậc học khác.

Đây là mức điểm sàn đối với học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm. Theo quy định, nếu dưới sàn, thí sinh chính thức trượt đại học, không được tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, 3 vào các trường đại học.

Điểm sàn bậc cao đẳng thấp hơn bậc đại học 3 điểm, tương ứng với từng khối thi.

Ảnh: Hoàng Hà.
Sau khi Bộ GD&ĐT có điểm sàn, các trường sẽ công bố điểm chuẩn. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục công bố mức sàn, các trường đại học sẽ công bố điểm trúng tuyển.

Mùa thi này, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, trong đó đợt 1 (khối A) là hơn 650.000 thí sinh, đợt 2 (khối B, C, D…) có hơn 580.000 thí sinh dự thi, và đợt tuyển sinh cao đẳng có hơn 300.000 thí sinh dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào ĐH, CĐ 2010 là xấp xỉ 500.000 sinh viên.

Trưa nay, trao đổi với báo chí, Vụ trưởng Giáo dục Đại học Trần Thị Hà cho hay, Bộ phải dựa trên dữ liệu tổng hợp từ các trường để xem với mức điểm này, các trường lấy được bao nhiêu, thiếu bao nhiêu chỉ tiêu… Trước khi hội đồng điểm sàn họp, nhiều ý kiến cho rằng đề thi khó hơn, điểm thấp hơn nên điểm sàn phải thấp hơn.

"Tuy nhiên, qua phân tích thì hội đồng điểm sàn thấy rằng đề năm nay khá hay, khả năng phân loại tương đối tốt bởi những thí sinh có điểm 28 trở lên không nhiều như năm ngoái. Mặt khác, những thí sinh có điểm từ 13, 14 đến 19, 20 không thay đổi nhiều so với năm 2009", bà Hà cho biết thêm.

Cũng theo bà Hà, các trường sau khi tuyển xong NV1 mà chưa tuyển đủ hoặc dành chỉ tiêu NV2 thì phải có báo cáo về Bộ, sau đó Bộ sẽ thông báo công khai. Dù quyền đưa ra điểm chuẩn tùy thuộc vào từng trường nhưng Bộ vẫn khuyến khích các trường lấy điểm ở mức đảm bảo chất lượng đào tạo.

Đề cập tới việc giải quyết hậu quả vụ tạm ngừng tuyển sinh của ĐH Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) và ĐH Phan Châu Trinh (Quảng Nam), Phó thanh tra Phạm Ngọc Trúc cho biết, số lượng thí sinh đăng ký NV1 của hai trường này chỉ khoảng 30 em. Bộ đã đề nghị hai trường này gửi danh sách các em về Bộ để gửi hồ sơ về các trường xét tuyển NV1 mà không tổ chức thi.

"Chúng tôi đang hoàn thiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 để trình lãnh đạo Bộ. Chủ trương là sẽ tập trung vào quá trình đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện 3 công khai cũng như hoạt động liên kết trong nước và nước ngoài. Trường nào không đảm bảo các yêu cầu thì sẽ nghiêm khắc xử lý", ông Trúc nói.

Điểm sàn 5 năm trở lại đây.

Năm 2005 2006 2007 2008 2009
Khối A 15 13 15 13 13
Khối B 15 14 15 15 14
Khối C 14 14 14 14 14
Khối D 14 13 13 13 13

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *