Hai gã khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, hóa chất giặt tẩy, kem đánh răng, dầu gội, thực phẩm của châu Âu là Unilever và Procter & Gamble vừa bị phạt hơn 315 triệu euro vì đã cấu kết ấn định giá bột giặt tại 8 nước châu Âu.

Theo đó, Unilever sẽ trả khoảng 1/3 mức phạt, còn Procter & Gamble trả hết số còn lại. Ủy ban châu Âu đã mở cuộc điều tra về vụ việc trên sau khi được nhà sản xuất bột giặt Henkel của Đức tiết lộ thông tin.

Cả Unilever và Procter & Gamble đều thừa nhận đã lập một cácten để chi phối về giá và khoản tiền phạt được giảm 10%. Henkel không bị phạt để đổi lại việc đã cung cấp đầu mối về vụ việc này.

Các nhà làm luật châu Âu cho biết, cácten này hoạt động tại Bỉ, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2005.

Procter & Gamble là tập đoàn sản xuất các mặt hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, sở hữu các thương hiệu bột giặt Tide, Gain và Era, còn tập đoàn Unilever của Anh và Hà Lan sản xuất các loại bột giặt dưới thương hiệu Omo và Surf, trong khi Henkel sở hữu nhãn hiệu Persil.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *