Các nhà trung gian hòa giải châu Phi vừa cho biết, ông Laurent Gbagbo, người chưa chịu từ chức Tổng thống Bờ Biển Ngà, đã đồng ý thương lượng về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện đang bóp nghẹt nước này mà không đưa ra điều kiện tiên quyết nào.

Ông Laurent Gbagbo đồng ý thương lượng về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Bờ Biển Ngà. Ảnh minh họa

Ngoài ra, ông Gbagbo cũng cam kết chấm dứt bao vây khách sạn Golf – trụ sở tạm thời của đối thủ Alassane Outtara. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phái đoàn cấp cao Liên minh Châu Phi và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi kết thúc chuyến công du Bờ Biển Ngà nhằm tìm cách giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Tuyên bố chung chính thức công nhận ông Outtara là Tổng thống hợp pháp của Bờ Biển Ngà, đồng thời nhắc lại đề nghị ông Gbagbo từ chức.

Trong khi đó, Mỹ đã lên tiếng phản đối mọi kế hoạch chia sẻ quyền lực sau cuộc bầu cử gây tranh cãi ở Bờ Biển Ngà và tiếp tục kêu gọi ông Gbagbo từ chức với lập luận các kết quả bầu cử đã rõ ràng và vì tương lai dân chủ ở Bờ Biển Ngà và Tây Phi, ông Gbagbo phải từ chức.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *