Trong 2 ngày đầu tuần qua, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G8, diễn ra tại thành phố Gatineau, thuộc tỉnh Quebec của Canada đã kết thúc tốt đẹp. Chủ đề thảo luận chính trong cuộc gặp lần này bao gồm an ninh toàn cầu, không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ quân bị và chống khủng bố.

Vấn đề hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên vẫn là mối quan tâm lớn đối với các thành viên tham dự Hội nghị G8. Ngoại trưởng nước chủ nhà Canada, ông Lawrence Cannon, khẳng định các quốc gia trong nhóm vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.

Đồng thời, nhà ngoại giao này cho biết, G8 còn đồng thuận rằng, đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải có những bước đi thích hợp để buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi và ngồi vào bàn thương thuyết.

Trong vấn đề hạt nhân của Iran, Liên bang Nga giữ vai trò then chốt do có quan hệ thương mại chặt chẽ với quốc gia vùng Vịnh này và là nước thành viên đàm phán tích cực của nhóm. Nga hiện vẫn kiên trì chủ trương thương thuyết nhưng không loại trừ khả năng tăng cường trừng phạt Iran nếu như các cuộc đàm phán với chính quyền Tehran không có kết quả.

Về vấn đề an ninh toàn cầu, ngoại trưởng các nước G8 đã hoan nghênh Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START II vừa đạt được giữa Nga và Mỹ, đồng thời hy vọng rằng, điều này là cơ sở quan trọng cho quá trình đàm phán về không phổ biến vũ khí hạt nhân sau này.

Hội nghị ngoại trưởng G8 cũng bàn thảo về vấn đề bất ổn tại vùng biên giới giữa hai nước Nam Á Pakistan và Afghanistan, cũng như đưa ra một số biện pháp nhằm tái lập sự ổn định cho an ninh khu vực và phát triển kinh tế dài hạn.

Ngoại trưởng Canada Cannon cho biết, nhóm G8 sẽ bàn bạc thêm với lãnh đạo hai nước Pakistan và Afghanistan về vấn đề này.

Về chủ đề chống khủng bố, Hội nghị G8 còn nhắc tới và thảo luận nạn gia tăng các hoạt động bạo lực cực đoan ở một số nước châu Phi như Yemen, Somali và vùng Sahel.

Một số cuộc gặp song phương cũng đã diễn ra bên lề Hội nghị G8 tại Canada. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã hội đàm với lãnh đạo đối ngoại Nga Sergei Lavrov về Hiệp ước START II. Trong cuộc họp báo sau Hội nghị, Ngoại trưởng Lavrov tỏ ra tin tưởng đối với Mỹ trong quá trình thực hiện cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược, trong khi bà Clinton nhận định, các bên cần phải đạt được sự cân bằng giữa phòng bị và tấn công.

Trước thềm cuộc gặp này, nước chủ nhà Canada cũng đã đăng cai tổ chức Hội nghị 5 quốc gia bên bờ Bắc Băng Dương bao gồm Mỹ, Đan Mạch, Na-uy, Nga và Canada nhằm bàn thảo một số vấn đề khu vực. Khi đó, Ngoại trưởng Na-uy Jonas Gahr Stoere đã hoan nghênh sáng kiến tiến hành Hội nghị do các bên ngày càng quan tâm hơn đến các nguồn lợi ở Bắc Băng Dương.

Cuộc gặp giữa ngoại trưởng các nước G8 vừa qua là bước chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm, dự kiến diễn ra tại quận Muskoka thuộc tỉnh Ontario của Canada vào tháng 06 năm nay, quy tụ nguyên thủ các nước thành viên gồm Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nga và Canada.

Sau Hội nghị Thượng đỉnh G8 vài ngày, Canada cũng sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế G20 với sự tham dự của đại diện các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *