Hội nghị cấp Ngoại trưởng của khối diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã ra tuyên bố nêu rõ rằng AL “sẵn sàng tiếp cận theo hướng tích cực các đề nghị của ông Obama trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa cộng đồng Ả-rập và Israel.”

Ngoài ra, Ngoại trưởng các nước Liên đoàn Ả-rập còn cam kết “sẽ thực hiện các bước cần thiết để hỗ trợ nỗ lực của Mỹ trên cơ sở hướng tới một nền hòa bình toàn diện và thành lập một nhà nước Palestine độc lập có chủ quyền với Đông Jerusalem là thủ đô.” Tổng Thư ký Liên đoàn Ả-rập Amr Moussa tuyên bố các nước trong khối sẵn sàng xem xét lại mối quan hệ với Israel bởi vì “chính quyền Mỹ hiện nay đã thể hiện sự nghiêm túc trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa thế giới Ả-rập và Israel.”

Tuy nhiên, Ngoại trưởng các nước Ả-rập nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ với Israel là Nhà nước Do Thái phải đình chỉ hoàn toàn các hoạt động xây dựng khu định cư, bao gồm cả việc xây dựng khu định cư tại Đông Jerusalem. Tuyên bố trên được đưa ra hai tuần sau khi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, ông George Mitchell, kêu gọi các nước Ả-rập “thực hiện những biện pháp có ý nghĩa và các hành động quan trọng” để kiến tạo hòa bình với Israel.

Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Ả-rập (AL) đã cam kết ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông.

Toàn bộ 22 nước thành viên AL đều ủng hộ sáng kiến hòa bình Ả-rập năm 2002, theo đó các nước Ả-rập sẽ bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Israel; ngược lại nước này phải rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng kể từ sau cuộc chiến Trung Đông vào năm 1967, chấp thuận thành lập một nhà nước Palestine và một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề người tị nạn Palestine.

Vài tuần gần đây, Mỹ luôn gia tăng sức ép đối với chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc ngừng toàn bộ các hoạt động xây dựng khu định cư ở những vùng đất chiếm đóng của người Palestine. Chính quyền Washington coi đây là một phần trong nỗ lực khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Đông đang ngưng trệ.

Hồi đầu tháng này, ông Netanyahu đã lần đầu tiên đề cập đến việc thành lập Nhà nước Palestine, nhưng nhấn mạnh đó phải là một nhà nước phi quân sự và phải công nhận Israel là một nhà nước Do Thái. Về vấn đề lãnh thổ, Thủ tướng Israel cam kết không xây dựng thêm các khu định cư mới, song vẫn cho phép mở rộng các khu định cư hiện có. Hiện có khoảng 300 ngàn người Do Thái sinh sống tại hơn 100 khu định cư ở Bờ Tây, cùng với 180 ngàn người ở Đông Jerusalem.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *