Thủ tướng Jens Stoltenberg trước bức tượng băng của nhà thám hiểm Roald Amundsen nhân kỷ niệm 100 năm chinh phục Nam cực

Hôm qua (14/12), Na Uy đã kỷ niệm 100 năm ngày con người chinh phục Nam cực. Trong dịp này, Thủ tướng Na Uy cùng một số nhà khoa học nước này đã thực hiện chuyến hành trình về nơi mà Nhà thám hiểm Roald Amundsen đã chinh phục và cắm quốc kỳ Na Uy.

Cách đây đúng 1 thế kỷ, vào ngày 14/12/1911, Nhà thám hiểm người Na Uy Roald Amundsen và 4 người đồng hành đã đặt chân đầu tiên đến cực Nam của Trái đất sau cuộc hành trình kéo dài 2 tháng rưỡi. Họ cũng đã cắm quốc kỳ Na Uy tại đây để đánh dấu chiến công chinh phục vùng đất mới, vốn chưa được nhân loại biết đến.

Vào thời đó, một nhóm thám hiểm khác của Anh cũng đã từng tham gia chinh phục Nam cực. Tuy nhiên, họ đã thất bại và bỏ xác tại đây do không vượt qua được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trong ngày kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Thủ tướng Jens Stoltenberg đã có cuộc hành trình đến Nam Cực bằng máy bay. Ông Stoltenberg cho biết, sự kiện con người chinh phục Nam cực không chỉ là niềm tự hào của người dân Na Uy, mà nó còn là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại.

Trong tháng 12 này sẽ có nhiều người Na Uy tham gia các cuộc hành trình đi bộ và bằng xe trượt đến Nam Cực.

Quốc Trung

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *