Trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Viện Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, chính phủ nước này nói rằng, việc phê chuẩn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START mới với Mỹ là cần thiết. Theo dự kiến, cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành vào ngày hôm nay.

Cái bắt tay được cho là “New START” giữa Nga và Mỹ

 

Hãng tin Reuters cho biết, Viện Duma có nhiều khả năng sẽ bật đèn xanh cho Hiệp ước START mới giữa Nga và Mỹ. Theo văn kiện này, Nga và Mỹ sẽ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.550 đơn vị, đồng thời hai phía thống nhất tổ chức thanh sát định kỳ kho vũ khí của nhau.

START mới được đưa ra nhằm thay thế Hiệp ước START được áp dụng từ năm 1991 và đã hết hạn vào năm 2009. Tháng trước, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn Hiệp ước START mới. Giờ đây, nó cần được Viện Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, phê chuẩn mới có hiệu lực.

Giới chức Nga nhận định, việc thông qua văn kiện quan trọng này là bước đi cần thiết nhằm giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ Nga – Mỹ.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *