Đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy 

Tuần qua, chiến dịch tranh cử tổng Pháp năm 2012 đã bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định sau khi đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố chính thức ra tranh cử với tư cách ứng cử viên của đảng cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) thuộc cánh hữu. Theo giới phân tích, tuyên bố trên của Tổng thống Sarkozy đã đánh dấu sự mở màn cho cuộc đua cực kỳ khó dự báo vào vị trí người đứng đầu nước Pháp, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Tổng thống Sarkozy cho rằng, với vai trò là thuyền trưởng của con tàu nước Pháp đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn, ông quyết định ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai để dẫn dắt con tàu này hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Với khẩu hiệu tranh cử “Vì một nước Pháp mạnh”, tổng thống Sarkozy cho rằng cần phải tiếp tục tiến hành các cuộc cải cách để xây dựng một nước Pháp hùng mạnh hơn mà ở đó, xã hội được tổ chức theo nguyên tắc tất cả mọi người khỏe mạnh, đủ sức lao động đều có việc làm, trong trường hợp không có việc làm sẽ được đào tạo nghề, còn những ai không thể làm việc được nữa sẽ nhận được trợ cấp xã hội. Ông cũng cam kết trong trường hợp tái đắc cử sẽ trả lại cho người dân quyền được bày tỏ ý kiến về những vấn đề quốc kế dân sinh bằng cách tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, trong bối cảnh hiện nay, những cam kết trên của tổng thống Sarkozy vẫn chưa đủ, nếu không nói là không có gì đột phá. Thực tế cho thấy sau 5 năm cầm quyền của ông Sarkozy, tình trạng nợ công của Pháp đang ở mức rất cao, thâm hụt ngân sách tăng và nạn thất nghiệp tràn lan. Đặc biệt trong năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp tăng lên mức kỷ lục 9,5%.

Các chuyên gia cho rằng chính khủng hoảng kinh tế cùng những cải cách không được lòng dân đã khiến tỷ lệ ủng hộ ông Sarkozy “rơi tự do”. Nếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2007, ông Sarkozy nhận được 63% số phiếu ủng hộ thì nay số cử tri đặt niềm tin vào ông chỉ còn 29%. Như vậy, trong 5 năm, số cử tri đặt hy vọng vào chương trình hành động đầy quyết tâm và tham vọng của tổng thống Sarkozy đã giảm hơn một nửa. Có thể nói, giờ đây, rất nhiều cử tri Pháp sẵn sàng trao chiếc ghế tổng thống cho đại diện cánh tả lần đầu tiên kể từ những năm 1980. Điều đó ngày càng hiện rõ khi kết quả thăm dò cử tri gần đây cho thấy đương kim tổng thống Pháp đang xếp sau ứng cử viên đối thủ Francois Holland cùng với những dự báo ông Sarkozy thậm chí sẽ không qua được vòng bầu cử thứ nhất.

Các chuyên gia cho rằng ông Sarkozy đang ở trong tình thế rất khó khăn do quỹ thời gian cho ông lấy lại hình ảnh của một vị tổng thống năng động, có tài hùng biện chỉ còn chưa đầy 10 tuần lễ. Liệu thời gian ấy có đủ để ông lấy lại niềm tin của cử tri Pháp về một tương lai tốt đẹp hơn trong 5 năm tới hay không? Câu trả lời ấy vẫn còn ở phía trước.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *