Lực lượng an ninh và nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót ở khu vực bị đánh bom. Ảnh: AP

Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Baghdad làm 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Trong khi đó, ít nhất 5 vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung tâm thủ đô chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. Vụ nổ thứ nhất tại trung tâm thủ đô nhắm vào một đồn cảnh sát ở quận Dora trong khi bốn vụ nổ còn lại mỗi vụ xảy ra cách nhau vài phút tại các tòa nhà văn phòng gần đó, bao gồm văn phòng của Bộ Nội vụ, Bộ các vấn đề xã hội và Bộ Tài chính. Lực lượng an ninh Mỹ đã được triển khai đến hiện trường của các vụ đánh bom để hỗ trợ an ninh cho cảnh sát Iraq.

Nhà chức trách Iraq cho rằng các tay súng của al-Qaeda đã thực hiện các vụ đánh bom này nhằm làm mất ổn định đất nước trước thềm cuộc bầu cử có thể sẽ diễn ra vào tháng hai năm tới. Al-Qaeda muốn chứng minh rằng chính phủ không thể bảo vệ được người dân Iraq và muốn gây cản trở cho cuộc bầu cử sắp tới.

Tuy nhiên, bất chấp các vụ đánh bom, Bộ Dầu hỏa Iraq cho biết sẽ không hủy kế hoạch đấu thầu các hợp đồng khai thác dầu hỏa ở Iraq diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 12 bởi vì đây là những hợp đồng quan trọng đối với các nỗ lực gia tăng tiền mặt của Iraq.

Các số liệu của chính phủ Iraq cho thấy các vụ bạo lực nhìn chung đã giảm trong 18 tháng qua. Tuy nhiên, mục tiêu của những kẻ đánh bom hiện nay đã thay đổi, chúng nhắm thẳng vào các tòa nhà văn phòng của chính phủ chứ không chỉ tập trung vào đánh bom ở các khu chợ hay vệ đường. Những vụ đánh bom hôm nay đã trở thành những vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Baghdad kể từ ngày 25 tháng 10. Ngay sau khi các vụ đánh bom này xảy ra, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã hứa sẽ siết chặt an ninh và bắt giữ những ai chịu trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom này.

Hồng Anh (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *