Ảnh minh họa

Hôm qua (13/04), chính phủ trung tả của Iceland đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, chỉ vài ngày sau khi kế hoạch bồi hoàn cho các chủ nợ nước ngoài của ngân hàng làm ăn thua lỗ Icesave bị phản đối trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Sau cuộc thảo luận kéo dài 5 giờ, Quốc hội Iceland đã bỏ phiếu về kiến nghị trên với kết quả 32 phiếu chống, 30 phiếu ủng hộ và 1 phiếu trắng.

Đảng Độc lập – đảng đối lập chính ở Iceland – đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ sau khi người dân Iceland bác bỏ kế hoạch hoàn trả cho Anh và Hà Lan số tiền hơn 5 tỷ đô la Mỹ mà hai nước này đã chi để bồi thường cho 340.000 công dân của mình gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng Icesave – chi nhánh của ngân hàng Landsbankinn bị sụp đổ hồi năm 2008.

Có khả năng cuộc tranh chấp sẽ được giải quyết tại một tòa án châu Âu. Giới phân tích cho rằng, vụ kiện sẽ khiến Iceland bị thiệt hại nhiều hơn thỏa thuận bồi hoàn mà cử tri nước này đã phản đối trước đó.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *