Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier

Thủ tướng Đức Angela Merkel

 

Trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút, hai ứng cử viên Thủ tướng nhiệm kỳ tới của Đức đã đề cập đến một loạt vấn đề, trong đó có cuộc khủng hoảng kinh tế, chính sách lương, năng lượng hạt nhân, cuộc chiến ở Afghanistan… Cả hai đều tỏ ý hài lòng về chính phủ "Đại liên minh" hiện nay giữa Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của bà Merkel với đảng Dân chủ Xã hội SPD của ông Steinmeier. Tuy nhiên, bà Merkel cho biết, nếu thắng cử, trong nhiệm kỳ hai tới, bà dự kiến sẽ liên danh với đảng Dân chủ Tự do – đảng đối lập theo đường lối thúc đẩy kinh tế – để thành lập một chính phủ trung hữu mới nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu này phát triển và tạo thêm nhiều việc làm sau khi thoát khỏi suy thoái. Trong khi đó, ông Steinmeier nhấn mạnh chủ trương cân bằng xã hội và cho rằng, việc chuyển đổi chính phủ từ trung tả hiện nay sang trung hữu sẽ càng làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.

Trước khi diễn ra cuộc tranh luận trên, đương kim Thủ tướng Merkel vẫn luôn dẫn trước Ngoại trưởng Steinmeier khoảng 13 điểm, còn sau cuộc tranh luận trên, dư luận Đức có những phản ứng rất khác nhau. Kết quả thăm dò dư luận ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc cho thấy, cả hai ứng cử viên đều chưa tạo được bước đột phá nào để có thể đảm bảo thắng cử trong cuộc bầu cử tới.

Một cuộc thăm dò cho thấy, bà Merkel sẽ thắng cử với tỷ lệ sít sao 37/35, trong khi một cuộc thăm dò khác lại cho thấy, ông Steinmeier cũng thắng cử ở khoảng cách hẹp 43/42. Cuộc thăm dò của Đài Phát thanh ZDF cho thấy, có 31% số người được hỏi tin rằng ông Steinmeier sẽ trở thành Thủ tướng mới của Đức sau ngày bầu cử 27/9 tới, trong khi chỉ có 28% số người được hỏi cho rằng bà Merkel có khả năng tái cử. Cuộc thăm dò của hãng Forsa lại cho thấy, 37% ủng hộ bà Merkel trong khi ông Steinmeier chỉ được 35%.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *