Bên bờ hạnh phúc

Nhiều đôi tình nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Yemen mới đây đã được thỏa nguyện về chung một nhà sau khi tham gia lễ cưới tập thể diễn ra ở thủ đô Sanaa của nước này.
Lễ cưới được tổ chức trang trọng trong khuôn viên Nhà thờ Hồi giáo al-Shaab, lớn nhất thủ đô, với sự tham gia của khoảng 1.500 chú rể ở nhiều độ tuổi. Các chú rể mặc trang phục truyền thống màu trắng, được gọi là thoob, và quấn khăn choàng màu xanh lá cây, đỏ hoặc xanh lam quanh đầu. Trong khi đó, nghi lễ dành cho các cô dâu được tổ chức ở một nơi khác.


Lễ cưới tập thể này do một tổ chức từ thiện ở Yemen thực hiện, nhằm giúp những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn được thành gia lập thất.
Do ảnh hưởng từ cuộc xung đột kéo dài 8 năm qua, nền kinh tế và các dịch vụ cơ bản ở Yemen trở nên yếu kém, khiến 80% trên tổng số 30 triệu dân rơi vào khó khăn. Kể từ năm 2020, tổ chức từ thiện nói trên thường tổ chức các lễ cưới tập thể, giúp hơn 5.000 cặp đôi ở Yemen được kết hôn.

 

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *