Bên bờ hạnh phúc

Phát biểu vào ngày 17/01/2024  tại Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF 2024) đang diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ), Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ.

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết nhiệt độ Trái đất vẫn đang hướng tới mức tăng thêm 3 độ C. Tình trạng mưa bão, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề ở nhiều nơi trên thế giới. Do vậy, Tổng Thư ký Antonio Guterres cho rằng việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch là cần thiết, đồng thời kêu gọi các nước hành động ngay từ bây giờ để đảm bảo quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
“Hãy để tôi nói rõ một lần nữa. Việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch là điều tất yếu. Không có sự ngụy biện nào có thể thay đổi điều đó. Hy vọng rằng việc đó không đến quá muộn.”
Cũng tại hội nghị, Tổng Thư ký Antonio Guterres đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng không lường trước được của trí tuệ nhân tạo (AI) nếu không quản lý chặt công nghệ này. Ông cho rằng chính phủ các nước nên khẩn trương hợp tác với các công ty công nghệ để tận dụng những lợi ích từ AI, cũng như giám sát, quản lý rủi ro từ công nghệ này.
Về các cuộc xung đột hiện nay, Tổng Thư ký Antonio Guterres đã lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza và một tiến trình hòa bình bền vững cho người Israel và người Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *