Bên bờ hạnh phúc

Chính quyền thành phố Venice, Italia, vừa khởi động chương trình thử nghiệm bán vé cho khách tham quan trong ngày vào khoảng thời gian cao điểm, với giá vé là 5 euro (tức hơn 130.000 đồng Việt Nam)/khách.
Từ  ngày 16/01, chính quyền thành phố Venice đã mở  trang mạng bán vé cho những du khách muốn đến thăm Venice trong ngày_ vào 29 ngày cao điểm từ 25/4 đến 14/7, trong đó chủ yếu là các ngày nghỉ lễ ở Italia và các ngày cuối tuần. Du khách có kế hoạch vào tham quan Venice trong khung giờ từ 8h30 đến 16h vào các ngày cao điểm nói trên sẽ phải mua vé với giá 5 euro và nhận được mã QR có hiệu lực trong một ngày. Những người vi phạm sẽ bị phạt từ 50 euro đến 300 euro. Các trường hợp được miễn trừ bao gồm người dân địa phương và du khách dưới 14 tuổi.

Italia: Venice bắt đầu bán vé tham quan trong thời gian cao điểm
Chương trình thử nghiệm này được triển khai sau khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) gần đây cảnh báo có thể đưa thành phố Venice vào danh sách Di sản thế giới đang gặp nguy hiểm do lo ngại những tác động từ tình trạng quá tải du lịch ở Venice. Theo kết quả thống kê, năm 2022, Venice đã đón khoảng 3,2 triệu lượt du khách ở lại qua đêm cùng hàng ngàn lượt du khách đến tham quan trong ngày.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *