Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Nhật đang hướng đến mục tiêu thu lợi từ các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài, chẳng hạn như các tuyến đường xe lửa cao tốc và các nhà máy điện hạt nhân, để đạt tăng trưởng kinh tế xa hơn.

Chính quyền Tokyo đang phác thảo chiến lược mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trung bình hàng năm hơn 3% trên danh nghĩa và hơn 2% trên thực tế cho đến năm 2020. Chiến lược yêu cầu tạo ra 1 ban gồm các thành viên chính phủ và lĩnh vực tư nhằm tăng gấp 4 lần đơn đặt hàng đối với các dự án cơ sở hạ tầng nước ngoài lên 70 tỉ đôla Mỹ. Nhật cũng đặt mục tiêu thu hút 1 lượng lớn khách đến du lịch kết hợp với chữa bệnh. Các yêu cầu thị thực sẽ được nới lỏng để mở rộng thị trường này lên hơn 10 tỉ đôla.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *