Bên bờ hạnh phúc

Trong nỗ lực bảo vệ các loài san hô đang bị đe dọa, Vườn thú Burgers ở Hà Lan đã tạo ra một “Con tàu Noah” đặc biệt dành cho san hô. Dự án với tên gọi World Coral Conservatory (tạm dịch Bảo tồn San hô Thế giới) này đang nuôi dưỡng các loài san hô có nguy cơ tuyệt chủng_trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ, với hy vọng một ngày nào đó có thể đưa chúng trở lại tự nhiên.
Với sự cẩn trọng cao độ, các thợ lặn đang thu thập san hô từ môi trường tự nhiên để đưa chúng đến bể chứa tại Vườn thú Burgers. Đây là những cá thể san hô quý giá đóng vai trò then chốt trong dự án bảo tồn đa dạng sinh học của đại dương. Dự án mô phỏng một “Con tàu Noah” này là nơi các loài san hô quý hiếm được nuôi dưỡng trong điều kiện lý tưởng nhằm bảo vệ chúng khỏi những tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.
“Dự án này mang đến hy vọng phục hồi các rạn san hô bị tổn hại. Đây là lần đầu tiên chúng tôi lưu giữ các mẩu san hô có nguồn gốc rõ ràng như Rạn san hô Great Barrier ở Australia chẳng hạn, cho phép chúng được trả về môi trường tự nhiên trong tương lai.”
Ra mắt vào năm 2019, dự án World Coral Conservatory là kết quả hợp tác giữa Vườn thú Burgers cùng hai vườn thú khác ở Pháp và Trung tâm khoa học Monaco. Các loài san hô được nuôi dưỡng tại Vườn thú Burgers sinh sống trong bể chứa khổng lồ với dung tích 8 triệu lít nước. Bể chứa này được thiết kế để mô phỏng môi trường tự nhiên, cung cấp cho san hô điều kiện sống lý tưởng để phát triển và sinh sản.
Kể từ năm 2022, Vườn thú Burgers đã áp dụng kỹ thuật nhân giống tiên tiến, tạo điều kiện để san hô phát triển mạnh mẽ trong môi trường nhân tạo trước khi đưa chúng trở lại tự nhiên. Ngoài việc nhân giống trong phòng thí nghiệm, Vườn thú Burgers còn tiếp nhận san hô quý hiếm từ các khu vực khác nhau trên thế giới để bảo tồn.
“Trong suốt hơn một năm rưỡi qua, chúng tôi đã thử nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật nuôi dưỡng san hô, đảm bảo môi trường sống tối ưu cho từng loài. Nhờ vậy, chúng tôi có thể chăm sóc và bảo vệ san hô một cách hiệu quả nhất.”
Theo các nhà khoa học, san hô đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ sinh thái biển, hỗ trợ đa dạng sinh học, bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn và thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua du lịch. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về đợt tẩy trắng san hô toàn cầu lần thứ tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các rạn san hô trên khắp thế giới.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *