Bên bờ hạnh phúc

Các kỹ sư tại Đại học Columbia ở thành phố New York, nước Mỹ đã phát triển mẫu robot mang tên Emo có thể bắt chước nét biểu cảm trên gương mặt con người. Đây được cho là một bước tiến trong giao tiếp phi ngôn ngữ giữa con người và robot.
Mặt robot Emo được bao phủ bởi lớp da silicon mềm mại và có trang bị 26 bộ truyền động để tạo ra nhiều nét biểu cảm. Phần mắt của robot có gắn camera độ phân giải cao để ghi nhận các hình ảnh xung quanh. Nhờ trí tuệ nhân tạo mà Emo có thể phân tích nét mặt người đối diện, tự điều khiển bộ truyền động để bắt chước và thậm chí sẽ dự đoán tình huống sắp diễn ra rồi tạo ra nét mặt robot tương ứng. Tương tự, robot cũng phán đoán khi người đối diện sẽ cười rồi tạo ra nụ cười giống như vậy cùng lúc. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch tích hợp khả năng giao tiếp bằng lời nói vào Emo để cho phép robot tham gia vào các cuộc trò chuyện phức tạp và tự nhiên hơn.
“Mục tiêu chính của dự án Emo là phát triển gương mặt robot có thể tăng cường sự tương tác giữa con người và robot. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc cải thiện những kỹ năng giao tiếp, bởi điều đó sẽ giúp robot có thể hoạt động tự nhiên và thu hút hơn.”

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *