Bên bờ hạnh phúc

Đồng hồ Big Ben vừa được chụp ảnh xong thì 1 loạt thông tin chi tiết về chiếc đồng hồ này hiển thị ngay trên màn hình điện thoại cầm tay của anh Anthony House, phát ngôn viên của Google ở Anh. Anh Anthony cho biết về sản phẩm Google Goggles:

Google Goggles là 1 ứng dụng tìm kiếm mới dành cho điện thoại di động. Nó cho phép bạn tìm kiếm thông tin bằng hình ảnh thay vì bằng chữ.”

Theo công ty nghiên cứu thị trường comScore, hiện tại Google là công ty có công cụ tìm kiếm thông tin được xếp vào bậc nhất ở Mỹ với tỉ lệ 65% lượt khách truy cập để tìm kiếm thông tin.

Google Goggles là 1 sản phẩm của Google. Đến thời điểm này, trong cơ sở dữ liệu của Google Goggles có hơn 1 tỉ hình ảnh của nhiều nơi, sản phẩm và tác phẩm nghệ thuật. Nó cũng bao gồm hệ thống nhận diện và số hoá các chữ, số và biểu tượng được viết hoặc in để sử dụng vào máy tính.

Ông Hugo Barra, Giám đốc sản xuất Google Mobile, cho biết:

“Năm nay, chúng tôi tạo ra công cụ này đơn giản hơn để người dùng tìm kiếm thông tin bằng cách chụp ảnh vật mà họ thấy và công cụ tìm kiếm sẽ cố nhận dạng ra vật đó là gì.”

Năm trước, họ cho ra đời công cụ tìm kiếm theo giọng nói cho phép người sử dụng chỉ cần nói lên bất cứ từ gì thì Google sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm dựa trên cơ sở dữ liệu. Công ty cho biết đã ra mắt 33 sáng kiến tìm kiếm mới khác chỉ trong hơn 2 tháng qua.

Theo công ty nghiên cứu thị trường comScore, hiện tại Google là công ty có công cụ tìm kiếm thông tin được xếp vào bậc nhất ở Mỹ với tỉ lệ 65% lượt khách truy cập để tìm kiếm thông tin. Trong khi đó, công cụ tìm kiếm của tập đoàn Yahoo chỉ chiếm 18% và của tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia Microsoft xếp thứ 3 với 10%.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *