Bên bờ hạnh phúc

Để làm dịu bầu không khí căng thẳng trong nhà tù, chính phủ Pháp đã cho thử nghiệm một kế hoạch mới, đó chính là cho phép tù nhân chăm sóc những con thú cưng theo sở thích của họ. Những tù nhân ở nhà tù Strasbourg đã cảm thấy yêu đời hơn sau khi tham gia dự án nầy. Trước khi đi ngủ, nay họ có thêm 1 công việc cần làm là rót đầy nước vào chai lọ và cho thức ăn vào khay để chuẩn bị bữa ăn khuya cho con vật cưng của mình.

Ảnh minh họa (Internet)

Kế hoạch này của chính phủ Pháp đã mang lại nhiều thay đổi tốt đẹp trong cách cư xử của các tù nhân nơi đây. Họ được cơ hội chăm sóc 1 số loài vật cưng như thỏ, heo, chồn sương, sóc và chim. Cô Patricia Arnoux , thành viên nhóm Liệu pháp Động vật có tên  Evi’dence cho biết: “Có 3 tác dụng chính: con vật cưng sẽ giúp làm dịu những mối quan hệ giữa các tù nhân, cũng như giữa tù nhân và nhân viên quản giáo. Vật cưng làm giảm mối căng thẳng trong những nhóm có xung đột giúp giảm tình trạng bạo lực. Và vật cưng cũng giúp các tù nhân làm 1 công việc thực tế với tinh thần trách nhiệm và lòng tự tin.”

Đối với những tù nhân, việc chăm sóc thú cưng được xem như 1 món quà tặng quý giá . Nhiều người nói rằng những con thú cưng đã giúp họ thay đổi tính khí theo hướng tốt hơn. 1 tù nhân đang nâng niu 1 con thỏ nói: "Tôi vốn là 1 người nóng tính và con vật cưng này thật sự đã giúp tôi thay đổi tính khí nổi nóng của mình. Nó giúp tôi biết được nhiều điều khác hơn là các bức tường của nhà giam. Khi mãn hạn tù tôi sẽ mang theo con vật này vì tôi đã gắn chặt với ‘quả bóng lông mềm mại này’” .

1 tù nhân khác rất thích vui đùa với 1 con chồn sương, anh ta rất vui khi cho chồn sương chơi đồ chơi: “Đó là khoảng thời gian thật tự do. Nó làm tôi vui lòng. Khi tôi cho nó đi chơi, nó chơi đùa rất tự do. Khi tôi để nó vào chuồng, nó nhắc tôi rằng tôi lại phải trở vào phòng giam. Nhưng tôi sẽ gặp lại nó vào ngày mai. Điều này giúp cho tinh thần của tôi thật thoải mái.”

Giám đốc nhà tù, cô Benedicte Brunelle rất có niềm tin vào sức mạnh của liệu pháp động vật. Cô cho biết: "Điều thay đổi rõ nét là mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau giữa mọi người, những tù nhân mới đã hòa nhập với các tù nhân cũ và hòa đồng với họ nhờ vào những con vật cưng làm trung gian. Những con vật này đã tạo ra mối đoàn kết trong các tù nhân…”

Câu lạc bộ Những người yêu thích Động vật đang hướng việc mở rộng đề án hiệu quả nầy này đến các nhà tù khác và cả những viện dưỡng lão trong thời gian tới.

Hoa Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *