Bên bờ hạnh phúc

Phiên đấu giá năm nay mang về số tiền kỷ lục, lên đến 81 triệu rúp, tương đương 1,9 triệu euro, so với 70 triệu rúp trong năm 2009. Bức ảnh do Tổng thống Medvedev chụp là một trong số 29 tác phẩm được mang ra bán đấu giá lần này. Đa số các tác phẩm còn lại là tranh vẽ. Thị trưởng St. Petersburg, bà Valentina Matvienko, cho biết :

– Chúng tôi rất quan tâm đến việc sưu tầm các tác phẩm cũng như quyên tiền vì mục đích từ thiện. Tuy nhiên, phiên đấu giá này thật sự hoàn toàn không phải vì tiền. Điều quan trọng nhất là các nhà lãnh đạo của chúng ta, như Thủ tướng Putin hồi năm ngoái và Tổng thống Dmitry Medvedev năm nay, đã ủng hộ và đóng góp cho quỹ từ thiện bằng những tác phẩm của chính mình.

Theo truyền thống, phiên đấu giá này thường bán những bức tranh do các chính trị gia hoặc những người nổi tiếng vẽ, với điều kiện đặc biệt là mỗi tác phẩm được tạo ra phải liên quan đến một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Nga. Tại phiên đấu giá năm nay, Thị trưởng Matvienko đã đóng góp bức tranh “Cầu cẩm thạch”, được trả với giá 306.000 euro. 70% số tiền được quyên tại phiên bán đấu giá từ thiện sẽ được đóng góp vào chương trình hỗ trợ các cựu chiến binh trong Chiến tranh Thế giới thứ II. 15% sẽ được dùng mua sắm trang thiết bị y tế cho một bệnh viện nhi và số tiền còn lại sẽ được chuyển đến một trung tâm cai nghiện rượu.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *