Bên bờ hạnh phúc

Nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với muôn loài. Con người, động thực vật sẽ không thể tồn tại nếu thiếu nước. Với mong muốn kêu gọi mọi người chung tay bảo tồn nguồn nước, Thụy Sĩ mới đây đã khai trương thư viện nước đầu tiên trên thế giới.
Lâu đài Reichenau ở bang Graubünden của Thụy Sĩ được chọn làm Thư viện Nước thế giới. Đây sẽ là nơi thúc đẩy các hoạt động bảo tồn nguồn nước trong bối cảnh nguồn cung cấp nước ngọt trên thế giới đang cạn kiệt do biến đổi khí hậu và nhiều yếu tố khác. Các nhà hoạt động môi trường hy vọng công trình có từ thế kỷ thứ 17 nằm cạnh sông Rhine này sẽ truyền cảm hứng để thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này.
Thư viện Nước thế giới do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) thành lập. Đây sẽ là nơi lưu trữ thông tin về các nguồn nước trên thế giới, tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải bảo tồn nước và tìm giải pháp cho những người sống ở những nơi không có nguồn nước.
“Sáng kiến Thư viện Nước thế giới là dấu hiệu của sự hy vọng. Chúng ta đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Trong đó khủng hoảng nguồn nước là một vấn đề lớn, qui mô của nó không ngừng gia tăng. Chúng ta đang sử dụng quá mức nguồn tài nguyên nước, làm ô nhiễm tài nguyên quý giá này và trên hết là các hoạt động của con người khiến cho biến đổi khí hậu trở nên trầm trọng, tạo thêm sự căng thẳng về nguồn nước ở nhiều nơi.”
Theo Tổ chức Y tế thế giới, khoảng 2 tỷ người không được tiếp cận với nước sạch. Tiến sĩ Daniel Maselli cho biết quy mô của các vấn đề môi trường là rất lớn và Thư viện Nước thế giới muốn giúp những người trẻ tuổi hiểu rằng ngay cả những hành động nhỏ của cá nhân, kết hợp lại cũng có thể tạo nên sự khác biệt để bảo vệ nguồn nước trên Trái đất.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *