Bên bờ hạnh phúc

Một nhóm tình nguyện viên ở Bulgaria mới đây đã có thêm một việc làm ý nghĩa, đó là hỗ trợ người khuyết tật chinh phục dãy núi Rila cao nhất nước này. Đây là một sáng kiến mới, nhằm giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt biến những ước mơ tưởng chừng không thể thực hiện thành hiện thực.
Hơn 50 tình nguyện viên thuộc tổ chức từ thiện “Come You Too” của Bulgaria đã cùng nhau đưa 5 người khuyết tật, đa phần là người bị bại não, chinh phục những đỉnh núi phủ đầy tuyết của dãy núi Rila bằng những chiếc xe trượt tuyết được cải tiến. Đây là lần leo núi thứ 2 như vậy ở Dãy núi Rila, song là lần đầu tiên diễn ra trong điều kiện tuyết phủ trắng xóa.
“Đây là chuyến tham quan thiên nhiên tuyệt vời nhất trong đời tôi vì hôm nay trời nắng đẹp, và cũng là lần đầu tiên tôi có thể ngắm tuyết ở khoảng cách rất gần như thế chứ không phải nhìn qua cửa sổ.”
“Các tình nguyện viên đều là những người tuyệt vời. Tôi thường bảo họ không phải bạn bè, mà là người thân của tôi.”
Bên cạnh việc hỗ trợ người khuyết tật chinh phục những đỉnh núi cao trên dãy Rila, nhóm tình nguyện viên còn đưa họ đến tham quan các hồ nước, công viên tuyệt đẹp gần đó_ nhằm làm cho những ngọn núi hùng vĩ trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người khuyết tật. Đây là hoạt động mới nhất của “Come You Too”, tổ chức từ thiện nổi tiếng chuyên hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn ở Bulgaria.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *