Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học Chile vừa cho biết họ đã phát hiện một loài huệ biển hiếm gặp trong chuyến thám hiểm gần đây ở Nam Cực.
Trong chuyến thám hiểm đảo Vega, thuộc quần đảo James Ross, trên biển Weddell của Chile hồi đầu tháng 01 năm nay, các nhà khoa học tại Viện Nam Cực Chile đã lần đầu tiên phát hiện loài “sea lily” hiếm gặp thuộc họ huệ biển. Họ đã sử dụng thiết bị tàu ngầm robot để hỗ trợ ghi hình sinh vật này.

Phát hiện loài huệ biển hiếm ở Nam Cực
Sea lily là loài động vật không xương sống thuộc lớp huệ biển crinoid, nằm trong ngành da gai.
“Chúng có hành vi của các loài sinh vật sống dưới đáy biển,  nhưng sử dụng các cánh tay để di chuyển trong nước. Chúng cũng dùng các cánh tay để lấy thức ăn, bởi nguồn thức ăn của chúng chủ yếu là các chất trôi nổi. Đây là lý do tại sao huệ biển sea lily còn được xem là loài ăn lọc”.
Huệ biển có khoảng 600 loài. Chúng thường sống ở các vùng biển sâu đến 9.000 mét, hoặc ẩn náu trong các rạn san hô.

Tường Vân   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *