Bên bờ hạnh phúc

Các quần thể san hô trên thế giới đang bị đe dọa do nhiệt độ đại dương ấm lên dẫn đến hiện tượng tẩy trắng hàng loạt. Nhằm khôi phục các rạn san hô, các nhà khoa học ở Anh đã tiến hành nhân giống san hô trong phòng thí nghiệm với những kỹ thuật mới.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Derby đã mô phỏng môi trường các rạn san hô trong tự nhiên và chu kỳ Mặt trăng và Mặt trời trong phòng thí nghiệm để nhân giống san hô. Các hệ thống này được thiết lập dựa vào đặc tính sinh sản vào ban đêm của san hô.
Các nhà nghiên cứu cũng đang thử nghiệm việc sử dụng men vi sinh để gia tăng tốc độ tăng trưởng của san hô. Kết quả thu được rất khả quan.
“Chúng tôi đang cố gắng giúp san hô con lớn nhanh, khỏe mạnh và có sức đề kháng tốt hơn.”.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *