Hôm 07/5, trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng châu Âu về các vấn đề xã hội và bình đẳng ở Brussels (Bỉ), Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua đạo luật đầu tiên của khối nhằm chống bạo lực với phụ nữ.

Ảnh minh họa

Luật mới nhằm bảo vệ phụ nữ ở 27 quốc gia EU khỏi bạo lực trên cơ sở giới, chống hôn nhân cưỡng ép, quấy rối trực tuyến và các hủ tục đối với nữ giới. Luật đã hình sự hóa hành vi rình rập, quấy rối trên mạng, kích động hận thù hoặc bạo lực trên mạng trên toàn EU, đồng thời đặt ra mức án từ 1 đến 5 năm tù giam, tùy thuộc vào tội danh. Tuy nhiên, dù nhất trí về tầm quan trọng của luật, các nước EU vẫn chưa nhất trí được định nghĩa chung trên toàn khối về khái niệm hiếp dâm.

Trước đó, Nghị viện châu Âu đã thông qua các quy tắc vào tháng 4 và việc các nước thành viên EU bật đèn xanh là bước cuối cùng để văn bản chính thức trở thành luật. Theo quy định, các nước EU sẽ có 3 năm để đưa luật này thành luật quốc gia./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *