Bên bờ hạnh phúc

“Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi nhận thấy là các ca sĩ thì không thể giao tiếp được với công chúng Mỹ do rào cản về ngôn ngữ. Người hâm mộ Mỹ muốn các ngôi sao của họ phải là những khuôn mẫu cho mình, thậm chí còn trở thành “người trong mộng”.

Trong bất cứ thị trường nào, một ca sĩ nhất thiết phải có sức mạnh về thanh âm và phải có ngoại hình phù hợp với xu thế. Ở Mỹ, người hâm mộ chú trọng tới giọng ca và cá tính của ca sĩ hơn. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc công chúng vẫn ấn tượng hơn với phong cách của một ca sĩ hay nhóm nhạc và những màn vũ đạo lôi cuốn. Thế nên, nhóm hát của chúng tôi cũng sẽ chú trọng tới những đặc tính đó ở Hàn Quốc”, Um phân tích.

Song, những quan sát của Um không phải là điều mới mẻ gì. Những vấn đề như vậy đã được các nhà phê bình âm nhạc, các chuyên gia và thậm chí người hâm mộ nhận ra từ trước, và hàng rào ngôn ngữ luôn là một chướng ngại. Nhưng theo Um thì điều đó có thể khắc phục được. “Các nghệ sĩ châu Á nếu mở lòng, giãi bày mọi điều theo đúng tâm can mình, thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn và xuất hiện trong nhiều live show thì họ sẽ giành được trái tim và tình cảm của người hâm mộ ở Mỹ”.

Vào tháng 9 tới, Công ty West Side sẽ tổ chức thử giọng ở Hàn Quốc. “Chúng tôi đang tìm kiếm những cô gái có ngoại hình bắt mắt, nhưng cũng phải có giọng ca tốt. Từ trải nghiệm ở Mỹ, chúng tôi biết rằng mong muốn này không dễ dàng đạt được, vì vậy chúng tôi muốn tìm được những cô gái say mê với công việc và cố gắng hết sức để khiến người hâm mộ hạnh phúc. Mục tiêu của chúng tôi là trong vòng 3-5 năm tới, ban nhạc này sẽ chinh phục được người hâm mộ châu Á, sau đó trở về Mỹ và hy vọng họ sẽ là một trong những nhóm nhạc châu Á thành công đầu tiên trong dòng nhạc chủ đạo Mỹ”, Um giãi bày.

Theo thethaovanhoa, tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *