Bên bờ hạnh phúc

Theo thời gian, nội dung về những nhân vật siêu anh hùng này không còn bó gọn theo mô típ cũ kiểu như: người bình thường, bị nhiễm chất phóng xạ, có khả năng đặc biệt, giúp đỡ người khác thoát cảnh hiểm nghèo, chiến đấu chống lại các tên siêu tội phạm v.v…

The Dark Knight – bộ phim doanh thu cao thứ 5 của mọi thời đại

Thay vào đó, các siêu anh hùng phải đối mặt với những vấn đề rất con người. Nhân vật Peter Parker trong phim Spiderman là một ví dụ điển hình cho hình ảnh siêu anh hùng với những sự lựa chọn khó khăn như bất cứ ai trong cuộc sống đời thường: tiền nong, học hành, sự nghiệp, tình yêu v.v.

Đến năm 2008, Iron Man (Người sắt) xuất hiện với hình ảnh của một thương gia thành đạt, một tay chơi ngang tàng và một con người đầy khuyết điểm nhưng có lương tâm, đã khiến cho dòng phim anh hùng rẽ theo một hướng mới đầy tiềm năng. Có thể nói, từ cổ chí kim, chưa có một nhân vật siêu anh hùng nào tự nhận danh tính của mình như Tony Stark ở đoạn kết phim Iron Man kết thúc khi phát biểu: “Tôi là Iron Man”.

 

Spiderman – bộ phim nổi đình nổi đám năm 2004

Cùng năm đó, The Dark Knight (Hiệp sĩ bóng đêm) ra mắt đã khiến cho định nghĩa về siêu anh hùng phải bổ sung thêm nhiều chi tiết. Với bối cảnh tăm tối, căng thẳng của thành phố Gotham, đạo diễn Christopher Nolan đã dựng nên một Batman đầy chất hiện thực. Một Batman sức cùng lực kiệt, hi sinh bản thân để đem lại điều tốt đẹp cho người dân (cho dù điều đó đồng nghĩa với việc che giấu sự thật). Nhà sản xuất Warner Bros cho biết họ tin rằng xu hướng hiện thực trong dòng phim siêu anh hùng đang được khán giả yêu thích và dự định sẽ làm phim về Superman với “màu sắc” chủ đạo là u tối.

Có thể nói, The Dark Knight đã làm lu mờ hình ảnh “tay chơi” Iron Man và mở ra một hướng đi mới cho dòng phim siêu anh hùng: tăm tối, căng thẳng và đầy bi kịch.

Kick-Ass – đỉnh cao của dòng phim anh hùng năm 2010

Và bây giờ, bộ phim Kick-Ass của đạo diễn Matthew Vaughn (từng đạo diễn bộ phim Stardust không mấy thành công trước đó) lại tạo ra một bước ngoặt khác trong dòng phim siêu anh hùng tưởng như đã cạn kiệt ý tưởng. Đó là bộ phim pha trộn tinh thần của những phim đã gây ra tiếng vang trước đó. Kick-Ass là sự kết hợp của cuộc sống đời thường như Peter Parker trong Spiderman, chất hiện thực của The Dark Knight và sự hài hước mỉa mai của Iron Man. Nhưng rõ ràng, Kick-Ass không phải là phim dành cho trẻ em vì nó bị dán nhãn R (dành cho những người 18 tuổi trở lên) vì có nhiều cảnh bạo lực và dùng từ tục tĩu. Song, nếu đã là “mọt phim” thì đây hẳn là một phim bạn không thể bỏ qua.

Iron Man – bước đột phá của dòng phim anh hùng

Nhìn chung, càng về sau, các bộ phim siêu anh hùng càng có nhiều sự thay đổi để phù hợp với xu hướng của khán giả. Chúng ta hãy cứ chờ xem.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *