Bên bờ hạnh phúc
Nam Nguyen được Patrick Chan giới thiệu trên sân đấu.
Nam Nguyen tâm sự: “Em muốn được đại diện cho Canada thi đấu ở các giải đấu quốc tế. Mục tiêu trước mắt của em là giành chiến thắng trong cuộc thi Vô địch trượt băng nghệ thuật dành cho nam giới vào tháng 1/2011 và đại diện cho Canada tại ISU Jr. Grand Prix tháng 9/2011 khi đủ 13 tuổi. Và mục tiêu lâu dài của em là tham dự Thế vận hội mùa đông thế giới năm 2014-2018”.

Nam liên tục được mời làm vận động viên nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia các lễ rước đuốc tại Canada như lễ rước đuốc Olympics 2010 vào tháng 12 năm nay và lễ khai mạc giải trượt băng tốc độ tại thành phố Richmond.

Vận động viên nhí rất tự tin vào tương lai thể thao của mình.
Tuy đạt được nhiều thành tích cao nhưng Nam Nguyen vẫn thể hiện sự hồn nhiên ở lứa tuổi 11. Đang theo học lớp 6 tại trường tiểu học Brentwood Park, Burnaby B.C, Canada, Nam Nguyen là một học sinh ngoan và năng động. Cậu bé thích chơi điện tử, đọc sách như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Ngoài ra, khi nói đến sự nghiệp trượt băng, Nam Nguyen tỏ ra rất tự tin, cậu bé đã tham gia luyện tập trượt băng được 5 năm nay.

Nam Nguyen trong một màn trình diễn ngộ nghĩnh.
Tuy nhiên, theo đuổi sự nghiệp thể thao này đòi hỏi sự đầu tư lớn về tài chính. Nếu không tìm kiếm được sự tài trợ, gia đình Nam Nguyen khó có thể đảm bảo cho em tiếp tục theo đuổi.

“Gia đình em rất khó có thể trang trải được những chi phí tốn kém cho quá trình tập luyện như tiền thuê huấn luyện viên, thuê sân băng, kinh phí tham dự các cuộc thi cũng như vé máy bay đi lại và các trang thiết bị khác”, Nam Nguyen cho biết.

Trước mắt, Nam nhận được sự tài trợ của Port Metro trong dự án Nuôi dưỡng nhà vô địch, giúp gia đình em trang trải phần nào gánh nặng tài chính và nó cũng là động lực để cậu bé có thể trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật đẳng cấp thế giới.

 

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *