Bên bờ hạnh phúc

Giai đoạn 1 của dự án có tổng kinh phí 76 tỷ đồng, tu bổ các hạng mục quan trọng như điện Ngưng Hy, Hữu Phối Điện, Hữu Tòng Viện, Cung Môn, cổng Hữu, cổng Tả, cổng Hậu. Dự án được triển khai nhằm mục đích trả lại vẻ đẹp vốn có của di tích này. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2012, dự án sẽ triển khai tiếp giai đoạn 2 với hạng mục chính là tôn tạo khu lăng mộ.

Lăng vua Đồng Khánh được xây dựng trong bốn đời vua Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân và Khải Định (1888 – 1923) nên vừa mang lối kiến trúc Á đông vừa chịu ảnh hưởng của kiến trúc Tây Âu. Trong đó, điện Ngưng Hy được coi là nơi bảo lưu bậc nhất nghệ thuật sơn son thếp vàng lộng lẫy, nghệ thuật sơn mài nổi tiếng của Việt Nam. Trong chính điện vẽ cảnh sinh hoạt của 24 câu chuyện trong Nhị thập tứ hiếu. Trên các cổ diêm, bờ nóc, bờ quyết của điện còn có các bức phù điêu bằng đất nung tráng men màu có thể chịu đựng nắng mưa xứ Huế.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *