Kinh tế Hy Lạp vẫn đang chìm trong suy thoái nghiêm trọng. Ảnh minh họa

Theo số liệu do Cơ quan Thống kê châu Âu công bố vào hôm qua (16/02), kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) đã tăng trưởng âm 0,3% trong quý IV năm 2011. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc khủng hoảng nợ công không chỉ làm kinh tế trì trệ, mà còn đẩy nhiều nước eurozone tới bờ vực suy thoái.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế của Đức – nền kinh tế lớn nhất eurozone đã giảm 0,2% trong quý IV/2011 do cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài làm giảm xuất khẩu, vốn được xem là động lực thúc đẩy kinh tế nước này tăng trưởng.

Tại Áo, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng giảm nhẹ do nhu cầu toàn cầu suy yếu ảnh hưởng tới xuất khẩu và tiêu dùng trong nước cũng sa sút. Tình hình còn tệ hơn ở Italia, Hà Lan và Bỉ. Những nước này đã rơi vào suy thoái do kinh tế đã tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp.

Mặc dù tính chung cả năm 2011, kinh tế eurozone vẫn tăng trưởng 1% nhưng theo các nhà phân tích vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại khi Hy Lạp đang bên bờ vực vỡ nợ.

Minh Thái
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *