Richard Norris trước và sau cuộc phẫu thuật

Các cuộc giải phẫu ghép mặt được giới chuyên môn đánh giá là cực kỳ nguy hiểm và không ai có thể đoán trước được diện mạo của bệnh nhân sẽ ra sao sau khi giải phẫu. Nhưng tuần qua, chúng ta đã đón nhận tin vui khi các bác sĩ tại trường Đại học Maryland của Mỹ tiến hành một ca ghép mặt thành công cho một bệnh nhân nam 37 tuổi tên Richard Norris. Đây được cho là ca ghép mặt hoàn chỉnh nhất trên thế giới từ trước đến nay, đem lại cho bệnh nhân bộ mặt mới, giúp họ trở thành một thành viên tích cực hơn trong xã hội. Có thể nói với kết quả này, ngành phẫu thuật ghép mặt đã tiến thêm 1 bước quan trọng, vượt cả sức tưởng tượng của nhiều người.

Bệnh nhân Richard Norris đã phải sống ẩn dật suốt 15 năm qua sau khi bị thương nặng trong một vụ tai nạn có liên quan đến súng. Khi ấy, anh mất mũi, môi, cằm và hầu hết các bộ phận trong khoang miệng. Gương mặt biến dạng như vậy khiến Norris không thể hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, anh phải đeo mũi giả và mang mặt nạ mỗi khi ra khỏi nhà. 

Nhằm giúp Norris có được 1 cuộc sống như bao người bình thường khác, các bác sỹ Mỹ đã thực hiện ca phẫu thuật ghép mặt cho anh trong 36 giờ đồng hồ. Các bộ phận cấy ghép trên gương mặt bệnh nhân được lấy từ 1 người hiến tặng giấu tên.

Sáu ngày sau khi rời bàn mổ, Norris đã có thể di chuyển lưỡi, tự đánh răng và cạo râu. Anh hiện đang phục hồi rất tốt sau ca phẫu thuật, và bắt đầu có cảm giác với khuôn mặt mới của mình cũng như phục hồi khả năng khướu giác vốn đã mất sau tai nạn.

Cuộc phẫu thuật mở ra hy vọng những kỹ thuật đúc kết được sẽ giúp ích rất nhiều cho những ai chẳng may có gương mặt bị biến dạng, và cho sự tiến bộ của y học hiện đại nói chung.

Phẫu thuật ghép mặt đòi hỏi các bác sĩ phải có trình độ tay nghề cực kỳ cao do tính phức tạp của tiến trình thực hiện. Họ sẽ phải tách da mặt, cơ mặt và mỡ dưới da từ người hiến, kèm theo nhiều mạch máu quan trọng và một số xương. Bộ phận hiến cũng phải có đủ môi, cằm, tai và mũi. Quan trọng hơn cả là việc ghép dây thần kinh mặt chịu trách nhiệm về vận động và cảm giác của toàn bộ khuôn mặt. Với những tiến bộ của ngành vi phẫu và sự ra đời của những loại thuốc ức chế miễn dịch mới, phẫu thuật ghép mặt hứa hẹn sẽ tiếp tục có những bước tiến lớn.

Tuy nhiên, phẫu thuật ghép mặt cũng đang đặt ra vấn đề gây tranh cãi trong y học. Có ý kiến cho rằng nó có thể gây tổn hại đến tâm lý của bệnh nhân, bởi lẽ, bệnh nhân “tiếp nhận” một nhân dạng hoàn toàn khác với chính mình. Thêm vào đó, người bệnh chắc chắn sẽ phải dùng thuốc miễn dịch suốt đời, làm giảm chất lượng cuộc sống của họ. Ngay cả đối với những loại thuốc miễn dịch mới nhất, tác dụng phụ và biến chứng từ thuốc là điều không thể tránh khỏi.

Trước mắt, các chuyên gia đều có chung nhận định: Dù sao, thì những thành công vượt bậc ấy trong phẫu thuật ghép mặt cũng đã giúp người bệnh cảm thấy tự tin, yêu đời hơn. Với gương mặt mới, từ nay họ đã có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *