Hôm 17/6, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể sẽ sử dụng lực lượng quân đội để chấm dứt các cuộc biểu tình phản đối chính phủ kéo dài gần 3 tuần qua ở nhiều thành phố của nước này.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai trên đường phố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Internet

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh truyền hình A Haber của Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng nước này Bulent Arinc cho biết Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ (TSK) có thể được yêu cầu hành động nếu lực lượng cảnh sát thất bại trong việc lập lại an ninh trật tự.

Ông Arinc đưa ra tuyên bố trên giữa lúc hai tổ chức công đoàn lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ là KESK và DISK bắt đầu cuộc đình công quy mô trên phạm vi cả nước nhằm phản đối việc cảnh sát cuối tuần qua dùng vũ lực giải tán các đám đông biểu tình quanh công viên Gezi, ở thành phố Istanbul. Đây được xem là khu vực tâm điểm của làn sóng biểu tình phản đối chính phủ trong suốt gần 3 tuần qua.

Trước động thái trên, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler tuyên bố cuộc bãi công của hai tổ chức công đoàn trên là "bất hợp pháp". Ông cảnh báo những công nhân đình công không nên xuống đường biểu tình vì chính phủ sẽ dùng các biện pháp mạnh tay.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *