Phản ứng trước tình trạng bạo lực đẫm máu tại Ai Cập, đêm qua (20/8) giờ Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định ngừng bán các thiết bị an ninh và vũ khí cho Ai Cập, đồng thời xem xét lại viện trợ cho quốc gia Bắc Phi này.

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle và Cao ủy phụ trách an ninh, đối ngoại của

EU Catherine Ashton trước cuộc họp khẩn cấp về Ai Cập tại Brussels, Bỉ ngày 21/8

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp khẩn của ngoại trưởng 28 nước thành viên EU, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton nhấn mạnh: "Chúng tôi cực lực lên án tất cả các hành vi bạo lực và tin rằng những hành động gần đây của quân đội Ai Cập là không tương xứng".

Bà Ashton cũng nói rằng, EU kêu gọi tất cả các bên ở Ai Cập ngừng bạo lực và cùng tham gia vào một tiến trình toàn diện nhằm đạt đồng thuận về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này.

Cho đến nay, Mỹ vẫn tiếp tục để ngỏ việc cắt khoản viện trợ quân sự hàng năm dành cho Ai Cập.Trong một diễn biến khác, Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL), lực lượng mới được thành lập ở Ai Cập, đã kêu gọi người dân xuống đường biểu tình đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi vào ngày mai.

Quốc Trung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *