Bên bờ hạnh phúc

Hãng điện tử Philips của Hà Lan vừa chứng minh rằng, bóng đá cũng có thể đóng góp vào những nỗ lực làm xanh môi trường bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời để thắp sáng cho các sân vận động.

Công ty điện tử nổi tiếng Phillips Electronics

Công ty điện tử nổi tiếng Philips hy vọng sẽ đi đầu trong việc phát triển năng lượng xanh và giúp các nước nghèo “bước qua bóng tối” mà không làm gì hại đến môi trường.

Mục tiêu chính của Philips Electronics là giúp những ai không thể tiếp cận với điện có thể tiếp tục các hoạt động của mình khi đêm xuống. Tuy nhiên, hệ thống đèn di động sử dụng năng lượng mặt trời này cũng có thể được sử dụng tại những nước giàu muốn cắt giảm lượng khí thải CO2.

Theo ước tính của Philips, trên thế giới có khoảng 1,6 tỉ người không thể tiếp cận với điện, khoảng 500 triệu người trong số này sống tại châu Phi. Tại những khu vực cận xích đạo, màn đêm xuất hiện vào khoảng 6 giờ 30 phút giờ địa phương và kéo dài trong suốt 12 tiếng đồng hồ.

Nam Phi sẽ đăng cai World Cup vào năm 2010 và các fan hâm mộ bóng đá trên toàn châu lục đen hy vọng có thể xem hết tất cả các trận đấu cũng như mong cho đội của mình có thể chiến thắng. Những chiến thắng này được khởi đầu từ những buổi luyện tập vất vả ngoài trời vốn bị giới hạn khi màn đêm xuống.

Cầu thủ bóng đá quốc tế người Nigeria, Kanu rất hăng hái giới thiệu hệ thống chiếu sáng mới sử dụng năng lượng mặt trời của hãng Philips. Cầu thủ này cho rằng, hệ thống chiếu sáng mới có thể thay đổi cuộc đời của hàng triệu người châu Phi, những người không thể chơi bóng đá vào ban đêm vì không có điện.

Nhà sản xuất bóng đèn lớn nhất thế giới Philips cho biết, hệ thống chiếu sáng mới còn có thể được sử dụng cho các mục đích khác như đảm bảo an ninh, chiếu sáng cho các cửa hàng và chợ ngoài trời.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *