Bên bờ hạnh phúc

Nạn hạn hán nghiêm trọng tại Cuba thời gian qua đã đe dọa mùa màng, vật nuôi gây nhiều khó khăn cho người dân của hòn đảo xinh đẹp này.

Ảnh minh họa (Internet)

Hơn nửa triệu người Cuba nhận nước uống từ các xe tải chở nước do Nhà nước cung cấp vì hạn hán kéo dài. Năm qua là 1 trong 4 năm khô hạn ở mức kỷ lục trong vòng 1 thế kỷ qua, và cho đến thời điểm này, mưa xuất hiện rất ít. Người dân buộc phải tiết kiệm mỗi giọt nước mà họ có được. Regla Albate, một phụ nữ sống ở vùng lân cận thủ đô La Habana cho biết: "Ở đây hoàn toàn khô hạn. Nhờ bể chứa của hàng xóm nên chúng tôi có một ít nước để sử dụng, nếu không phải đi ra ngoài tìm nước".

Nhiều người sống ở thủ đô bỏ ra không ít thời gian trong ngày mang các xô nước về nhà do các đường ống dẫn nước cạn khô. Anh Yasmani Castillo cho biết: "Đây là thời khắc khó khăn. Hy vọng một ngày nào đó, chúng tôi không còn đánh vật với nỗi lo thiếu nước nữa".

Hạn hán, bắt đầu vào cuối năm 2008, cũng ảnh hưởng đến các nhà máy thủy điện và các khu canh tác nông nghiệp của Cuba. Zaza, hồ chứa nước lớn nhất Cuba, đang ở mức thấp nguy hiểm. Các trận mưa rào nhẹ trong tháng này mang đến sự hứng khởi, nhưng chưa đủ sức làm thay đổi toàn bộ cục diện hiện nay. Nông dân lo ngại về số phận hoa màu, vật nuôi của mình

Ngành công nghiệp mía đường nổi tiếng của Cuba cũng bị ảnh hưởng. Ở các tỉnh như Sancti Spiritus, mía đường không thể phát triển nếu mưa không đến sớm.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *