Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia có tỷ lệ người chấp hành xong hình phạt tù_ tái phạm tội cao nhất ở châu Âu. Trong nỗ lực kéo giảm tỷ lệ này, dự án “nhà tù mở” đang được triển khai ở Cộng hòa Séc, giúp người sắp mãn hạn tù chuẩn bị tốt cho việc tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống mới, ổn định.
Nằm gần nhà tù Jirice ở phía Bắc thủ đô Praha của Cộng hòa Séc là khuôn viên của nhà tù mở trực thuộc đơn vị này. Nơi đây không có lính canh, tù nhân được phép đi lại tự do để làm công việc hằng ngày là chăm sóc những khu vườn hay nuôi một số loài động vật.
“Một trong những mục tiêu chính của nhà tù mở là để chuẩn bị cho tù nhân có thể dễ dàng tái hòa nhập cuộc sống sau này, giảm tỷ lệ tái phạm tội.”
Chương trình Nhà tù Mở được triển khai ở Cộng hòa Séc từ tháng 11/2017, sau khi các dự án tương tự được thực hiện ở Na Uy, Phần Lan và Đức. Những phạm nhân còn thời hạn chấp hành án phạt tù từ 6 tháng đến 18 tháng được xét tham gia chương trình này.
Chưa đến 1 năm nữa, phạm nhân Miroslav Horacek sẽ mãn hạn tù. Hiện anh chịu trách nhiệm chăm sóc một khu vườn nhỏ trong khuôn viên nhà tù mở.
“Trước kia, tôi không có mục tiêu nào khác ngoài việc chờ đợi đến thời gian ra tù, nhưng khi đến đây, tôi được tạo điều kiện để hoàn thiện bản thân, trở thành một người tốt hơn trước khi ra tù.”
Trong khi đó, phạm nhân David Hejny cho những con thỏ ăn và dọn dẹp vệ sinh chuồng của chúng.
“Thật tuyệt khi có điều gì đó để quan tâm. Tôi cảm thấy cuộc sống thật thú vị khi được chăm sóc một loài động vật nào đó như đang nuôi thú cưng vậy. Điều này sẽ tiếp thêm động lực để tôi làm lại cuộc đời sau này.”
Ngoài việc chăm sóc các cá thể động vật như lạc đà không bướu, công, gà, thỏ, thì phạm nhân ở đây còn tham gia huấn luyện chó dẫn đường cho người khiếm thị.
“Tôi chịu trách nhiệm chăm sóc những con chó, huấn luyện chúng thực hiện một số hành động theo hiệu lệnh.”
Trong sáu năm rưỡi qua, khoảng 300 tù nhân đã tham gia chương trình nhà tù mở. Kết quả mà chương trình mang lại rất khả quan.
“Tại Cộng hòa Séc, tỷ lệ tái phạm tội là khoảng 70%. Thế nhưng, tỷ lệ tái phạm tội của những phạm nhân tham gia dự án nhà tù mở chỉ dao động ở mức 16 đến 17 %.”
Theo các chuyên gia về tội phạm học, việc tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù_ ổn định cuộc sống, dễ dàng hòa nhập cộng đồng sẽ giúp hạn chế tình trạng tái phạm tội.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *