Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) vừa triển khai   dự án “Thư viện Cây và Hoa toàn cầu” tại thủ đô Rome của Italia. Dự án này nhằm nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và tầm quan trọng của việc xanh hóa các đô thị trên thế giới.

FAO đã tổ chức buổi lễ trồng cây tại VillaBước đầu, dự án trồng khoảng 100 cây thuộc 15 loài thực vật khác nhau trong công viên Villa Doria Pamphilj rộng chừng 2,5 hecta. Các cây xanh này được các chuyên gia của FAO chọn lọc kỹ lưỡng, đại diện cho 7 khu vực đa dạng sinh học trên thế giới.


Trong những tháng tới, dự án sẽ được tiếp tục mở rộng, trồng thêm hàng chục loài cây khác và phát triển các ý tưởng nâng cao nhận thức của công chúng về đa dạng sinh học trên hành tinh xanh, nêu cao vai trò quan trọng của cây cối trong việc đảm bảo an ninh lương thực, duy trì sự sống.

Tường Vân   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *