Bên bờ hạnh phúc

Kết thúc cuộc họp kéo dài 4 ngày vào tối qua tại Ấn Độ, Bộ trưởng Năng lượng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã không đạt được đồng thuận về việc cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Ảnh minh họa

Các Bộ trưởng Năng lượng G20 đã nhóm họp tại bang Goa, miền Nam Ấn Độ, để thảo luận về việc cân đối giữa mục tiêu phi cacbon hóa và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, hội nghị cho thấy những rạn nứt giữa các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế đang phát triển. Trong số những bất đồng có kế hoạch tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030. Các quốc gia châu Âu thúc đẩy việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch và mở rộng năng lượng tái tạo để thúc đẩy quá trình khử cacbon, nhưng những quốc gia đang phát triển và các nước sản xuất dầu cũng như phụ thuộc nhiều vào nhiệt điện lại không đồng ý.

Ấn Độ đã công bố tổng kết của nước chủ tịch G20 sau hội nghị, nhấn mạnh an ninh năng lượng và quá trình khử cacbon cần phải được thúc đẩy đồng thời thông qua nhiều con đường khác nhau, và cần phù hợp với tình hình tại từng quốc gia. G20 chiếm hơn 3/4 lượng khí thải và tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *