Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu phát hiện, hầu hết các loài lưỡng cư như cóc, ếch, nhái… trên Trái đất đồng loạt giao phối khi trăng tròn.

Ếch nhái đồng loạt giao phối khi trăng tròn

Chúng sử dụng chu kỳ Mặt trăng để tập hợp đồng loại cũng như bảo đảm rằng số lượng con đực và con cái họp mặt đông đủ cùng lúc. Hiện tượng này được cho nhằm giúp chúng “duy trì nòi giống” thành công, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bởi những loài khác.

Năm 2005, trong lúc nghiên cứu loài kỳ nhông để làm luận án tiến sĩ, Rachel Grant ở Đại học Open, Ý nhận thấy cóc xuất hiện rất nhiều trên đường với số lượng ngày một tăng, đỉnh điểm là lúc trăng tròn, sau đó giảm dần khi trăng khuyết. Một năm sau, Rachel trở lại địa điểm cũ để khảo sát, kết hợp phân tích hai nghiên cứu của các đồng nghiệp về thói quen giao phối của ếch, nhái ở hai địa điểm khác nhau tại Anh thì phát hiện hiện tượng trên cũng xảy ra đúng dịp trăng tròn. “Chúng tôi nghĩ đây có lẽ là hiện tượng toàn cầu”, Rachel nhận định.

Hiện cô và đồng nghiệp đang xem xét các yếu tố thời tiết và môi trường như từ tính của Trái đất, chu kỳ Mặt trăng có ảnh hưởng gì đến thói quen “yêu” của ếch, nhái hay không

Theo baocantho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *