Các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành lý luận sẽ tiến hành giảng dạy tích hợp 5 môn lý luận chính trị thành 3 môn bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh: Lê Anh Dũng.

Trung tuần tháng 2/2009, giáo trình các môn học này do hội đồng thẩm định quốc gia thông qua sẽ được phát hành để phục vụ giảng dạy và học tập.

Từ học kỳ II của năm học 2008-2009, những trường tiến hành thí điểm các môn Lý luận chính trị sẽ bắt đầu học môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin".

Để đảm bảo thực hiện tốt chương trình, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường phải thành lập khoa hoặc bộ môn Lý luận chính trị và không được bố trí giảng viên dạy vượt quá nhiều giờ so với quy định.

Nếu tiến hành biên soạn, xuất bản tài liệu giảng dạy, học tập các môn này dưới hình thức lưu hành nội bộ phải báo cáo Bộ để tổ chức thẩm định.

Các trường sẽ ưu tiên các đề tài nghiên cứu khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy cho khoa, bộ môn Lý luận chính trị.

Để gắn đào tạo lý luận với thực tiễn, sau khi hoàn thành giáo trình chung cho SV tất cả các trường, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo biên soạn các tài liệu hỗ trợ học tập bao gồm chuyên đề các môn lý luận chính trị gắn với chuyên ngành đào tạo như khối ngành Kinh tế – Quản trị kinh doanh, khối ngành Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật, khối Khoa học xã hội và nhân văn, khối ngành Sư phạm…

Bộ cũng sẽ chỉ đạo hoàn thiện đề án tổng thể về “Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá các môn Lý luận chính trị”.

Theo Lan Hương (VietnamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *