Người dân làm thủ tục nhà đất tại UBND quận Gò Vấp. (Ảnh: HTD)

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan TN&MT cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy, không để ách tắc. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cấp giấy mới cho dân ngay khi có văn bản hướng dẫn.

Về văn bản của Bộ TN&MT, ông Hiển giải thích rõ: “Những hồ sơ đã nộp trước ngày /1/8 thì phân thành hai loại. Trường hợp giấy đỏ, giấy hồng mà UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã ký trước ngày 01/8 thì giao ngay cho dân, những giấy này vẫn giữ nguyên giá trị. Sau này, nếu người dân có nhu cầu thì cơ quan chức năng cấp đổi giấy mới cho họ. Với những hồ sơ chưa kịp cấp giấy thì tiếp tục hoàn thiện, chờ tới khi có nghị định hướng dẫn sẽ cấp giấy mới cho người dân, tổ chức”.

“Với những hồ sơ sau ngày 01/8, người dân, tổ chức mang hồ sơ xin cấp giấy đến nộp tại cơ quan TN&MT. Cơ quan này nhận hồ sơ, làm các thủ tục cần thiết. Việc xử lý các hồ sơ này vẫn làm như lâu nay, cần bổ sung gì thì cho người dân bổ sung. Khi có nghị định mới thì cấp giấy cho người dân” – ông Hiển nhấn mạnh.

“Hiểu chưa đúng thì phải hiểu lại”

Theo ông Hiển, sau ngày 01/8, đơn vị nhận hồ sơ để cấp giấy cho nhà đất chỉ còn một cơ quan thuộc ngành TN&MT, đó là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ở cấp quận, huyện và tỉnh, thành. Trường hợp cơ quan xây dựng đã nhận hồ sơ để cấp giấy hồng cho cá nhân, tổ chức thì cần chuyển lại hồ sơ đó cho cơ quan TN&MT để cấp theo giấy mới.

“Sau 01/8 không được cấp giấy hồng. Giờ mà cấp giấy hồng là không có cơ sở pháp lý nào cả! Thực tế cho thấy các địa phương có cách hiểu khác nhau và Bộ đã có văn bản hướng dẫn như đã nêu ở trên. Cán bộ nào hiểu chưa đúng thì phải hiểu lại. Đây là thời kỳ chuyển tiếp giữa quy định cũ và quy định mới về cấp giấy cho nhà đất. Có vấn đề gì bất cập báo chí cứ phản ánh, Bộ sẽ uốn nắn địa phương thực hiện cho thống nhất” – ông Hiển nói.

Trong tuần, có thể trình nghị định về cấp giấy

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết Bộ đang gấp rút hoàn thành dự thảo nghị định hướng dẫn cấp một giấy cho nhà đất và có thể trình Chính phủ trong tuần này. Sau khi ban hành, nghị định có hiệu lực sau 45 ngày. Nếu bây giờ người dân nộp hồ sơ thì cũng không phải đợi lâu (quy định thời hạn cấp giấy đỏ hiện tại là 55 ngày, chưa kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Ông Hiển cũng cho biết khi người dân chuyển nhượng nhà đất thì các thủ tục sang tên vẫn tiến hành bình thường. Người được chuyển nhượng nếu có nhu cầu thì cơ quan cấp giấy sẽ cấp giấy mới cho họ.

Theo Hoàng Vân (Pháp luật)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *