Sáng sớm nay, vị trí tâm bão số 2 (tên quốc tế là Linfa) nằm ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Đông Sa (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Nam. Tâm bão có sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão số 2 dịch chuyển theo hướng Đông Bắc, với vận tốc 5-10km mỗi giờ và còn có khả năng mạnh thêm. Đến sáng 20/6, bão mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm có bán kính khoảng 200km.

Hướng đi của bão Linfa ít ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Ảnh: NCHMF.

Trong vòng 48 giờ tới, bão Linfa vẫn di chuyển theo hướng Đông Bắc – hướng đi của bão xuyên qua vùng biển giữa Đài Loan và đảo Ludông (Philippines). Khu vực Bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 m.

Đặc biệt, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 9.

Chiều 18/6, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ra công điện yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang và các bộ ngành liên quan thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến bão số 2. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía đông kinh tuyến 115 và phía bắc vĩ tuyến 15.

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 2 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên, do tác động gián tiếp của bão và áp thấp nóng lục địa châu Á, nắng nóng sẽ tăng dần trong những ngày tới. Dự báo, trong 3 ngày cuối tuần, Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ cao nhất đạt mức 35-38 độ C, trời nắng nóng gay gắt.

Theo Nguyễn Hưng (VnExpress)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *