Sáng nay (12/01), Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Năm qua, tình hình dịch bệnh trong tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là bệnh cúm A H1N1 và bệnh sốt xuất huyết.

Nhờ thực hiện tốt công tác chủ động phòng chống dịch bệnh nên các bệnh truyền nhiễm qua đường tiêu hóa giảm hơn 30%; các bệnh tả, dịch hạch, bạch hầu, ho gà, uốn ván sơ sinh không xảy ra trên địa bàn tỉnh. Bệnh sốt xuất huyết giảm hơn 14% so với năm 2008. Trong năm, toàn tỉnh phát hiện 341 ca nghi nhiễm cúm A H1N1, trong đó, có 25 ca dương tính với virus cúm A H1N1 được cách ly và điều trị kịp thời nên không có trường hợp tử vong.

Các chương trình mục tiêu quốc gia và lồng ghép được duy trì thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ dân sử dụng muối iốt đạt hơn 90%. Trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi, bà mẹ sau sanh được tiêm chủng và bổ sung vitamin A đạt trên 95%.

Để khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, năm 2010, Trung tâm Y tế dự phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo trên 90% các vụ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời; khống chế không để dịch lớn xảy ra; giảm 10% số ca mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá. Đồng thời, toàn ngành phấn đấu phát hiện, điều trị và xử lý kịp thời các trường hợp nhiễm cúm A H1N1 và H5N1, không để lây lan thành dịch lớn.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *